Ukraina nêu danh Nga là mối đe dọa khủng bố lớn nhất

© AP Photo / Sergei GritsBiên giới giữa Nga và Ukraina
Biên giới giữa Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) — Hôm nay, thứ Ba, Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đã phê duyệt khái niệm chống khủng bố, trong đó Nga được gọi là quốc gia đại diện cho mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev.

Bản thân khái niệm, gắn kèm với sắc lệnh được công bố nói rằng "hiện tại, chính sách xâm lược của Liên bang Nga nhằm gây bất ổn tình hình ở đất nước là mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với Ukraina".

Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Ukraina đe dọa biến Biển Đen thành "Tam giác quỷ Bermuda" với Nga
Khái niệm này nói rằng gần đây "khả năng lây lan khủng bố ở Ukraina mang tính chất đe dọa", những yếu tố thúc đẩy tình trạng này là sự gia tăng của các phong trào ly khai ở Ukraina và kích động tình cảm như vậy ở những nơi tập trung các dân tộc thiểu số.

Khái niệm cũng lưu ý mối quan tâm ngày càng tăng ở Ukrainatừ tội phạm có tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực di cư bất hợp pháp, hợp pháp hóa (rửa tiền) các nguồn thu nhập bằng các kênh phi pháp và buôn lậu vũ khí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала