Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tổ hợp tên lửa S-500

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ankara, (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thừa nhận rằng ông sẽ có thể ký kết thỏa thuận với Nga về việc mua các hệ thống tên lửa S-500.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng thỏa thuận S-400 đã hoàn thành và không thể bị hủy bỏ.

"Mọi thứ đều đã đàm phán, thống nhất xong xuôi, từ điều kiện tín dụng đến việc sản xuất chung, hai bên đã ký kết, không thể có chuyện đi bước ngược lại. Điều này sẽ vô đạo đức… Tôi hy vọng rằng vào tháng 7 chúng tôi sẽ nhận lô S-400 đầu tiên",ông Erdogan nói trên kênh truyền hình 24 TV.

Hôm trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 có thể dẫn đến việc từ chối cung cấp công nghệ tiên tiến cho nước này, đình chỉ tham gia chương trình tạo ra máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ, và áp dụng biện pháp trừng phạt.

Ông Erdogan lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về việc mua hệ thống phòng không Patriot từ Hoa Kỳ với Barack Obama.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала