Trump muốn tăng chi phí cho các đội quân Hoa Kỳ, nhưng ai trả tiền?

© REUTERS / Yuri GripasTổng thống Donald Trump với lá cờ Mỹ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ
Tổng thống Donald Trump với lá cờ Mỹ tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự định tăng chi phí cho việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ các nước đồng minh.

Đó là tin đưa của The Washington Post dẫn nguồn riêng.

Trump bắt đầu  «buồn chán, nhớ» Clinton - Sputnik Việt Nam
Trump bắt đầu «buồn chán, nhớ» Clinton

Theo dữ liệu của tờ báo, Trump đề xuất bắt buộc các quốc gia mà trên lãnh thổ có căn cứ Mỹ cần phải trả toàn bộ chi phí lưu trú của đội quân Mỹ và còn thêm  50%  của số tiền này.

Theo các nguồn tin, Tổng thống gọi đây là công thức "Giá + 50%".

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo thông báo rằng chính sách của nguyên thủ quốc gia Donald Trump đã dẫn đến gia tăng ngân sách quân sự của các nước thành viên NATO.

Theo tính toán của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khối lượng chi tiêu quốc phòng tăng lên ở mức 100 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, số tiền này là 41 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала