“Chấm dứt START-3 có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu”

© Sputnik / Vladimir FedorenkoDuma Quốc gia Nga
Duma Quốc gia Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, ông Vladimir Shamanov cảnh báo khả năng chấm dứt Hiệp ước giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ về các biện pháp nhằm giảm bớt và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Nghị sĩ nhắc rằng hiệu lực của thỏa thuận trên sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2021, những gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó hiện vẫn không rõ ràng.

Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Nga-Mỹ gia hạn START-3 và mơ ước đến ngày…

"Việc chấm dứt START-3 có thể dẫn đến hậu quả toàn cầu như thảm họa", — nghị sĩ tuyên bố trong cuộc họp báo dành cho Tùy viên quân sự các nước ngoài được công nhận đăng ký tại Nga. Phát biểu của ông Shamanov dẫn trên tờ REGNUM.

Ông Shamanov lưu ý về sự không chắc chắn nhân tạo từ phía Mỹ. Nghị sĩ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã công nhiên phớt lờ các  chuẩn mực luật pháp quốc tế.

Mùa thu năm 2018, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua  dự luật về cấm gia hạn START-3.

Trước đó, ông Shamanov bình luận về việc Washington rút khỏi Hiệp ước INF, ông tuyên bố rằng Nga không phải là nước mà ai đó có thể nêu tối hậu thư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала