Lầu Năm Góc có kế hoạch thử tên lửa phi hạt nhân bị Hiệp ước INF cấm

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đã bắt đầu sản xuất các bộ phận để thử nghiệm các nguyên mẫu của tên lửa phi hạt nhân trên đất liền, hiện đang bị cấm bởi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza nói với Sputnik.

Đồng thời, bà lưu ý rằng quân đội Hoa Kỳ có thể hủy bỏ các phát triển này nếu Nga quay trở lại tuân thủ thỏa thuận.

Theo bà, Hoa Kỳ "tại thời điểm này chưa thực hiện bất kỳ bước đi không thể đảo ngược nào". Đồng thời, bà Baldanza nhấn mạnh, Washington cần sẵn sàng cho sự chấm dứt tồn tại của INF.

Đại diện của Lầu Năm Góc từ chối đưa ra thời hạn chính xác cho việc sản xuất linh kiện. Bà lưu ý rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc tạo ra các nguyên mẫu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала