Ở Syria dân tị nạn trả cho các chiến binh 300 đô la để ra khỏi trại Er-Rukban

© AP Phototrại tị nạn "Rukban"
trại tị nạn Rukban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik)- Ở Syria, hơn 800 người tị nạn đã phải trả cho các chiến binh 300 đô la để ra khỏi trại Er-Rukban, trong khi những người không có tiền thì ở lại trại. Điều này được nêu trong một tuyên bố chung của trụ sở điều phối của Nga và SAR.

"Kể từ tháng 5 năm 2018, hơn 800 người Syria đã tìm cách thoát khỏi khu ổ chuột và trở về nhà của họ, mỗi người đã trả cho các chiến binh 300 đô la để được tự do", — báo cáo cho biết.

Hama, Syira - Sputnik Việt Nam
Mỹ, Pháp, Đức và Anh từ chối hỗ trợ tái thiết Syria
Được biết rằng, hiện tại không ai rời trại, vì những người khuyết tật trong trại, người già, phụ nữ và trẻ em không có số tiền trên.

Trong tương quan này, trụ sở kêu gọi LHQ từ bỏ thực tiễn ít hiệu quả, đó là cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho cư dân Er-Rukban bằng những đoàn xe, vì "người Mỹ sử dụng một phần đáng kể hàng hóa để nuôi chiến binh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала