Các chuyên gia nhanh chóng nhận ra đây là những mảnh vỡ của tàu Mỹ, và kết luận của chuyên gia cho thấy đây là tàu USS Wasp bị chìm vào năm 1942.
Các nhà khoa học giải thích rằng chiếc tàu sân bay bị chìm vào tháng 9 vì bị tàu ngầm I-19 của Nhật Bản tấn công. Hai ngư lôi đã phóng trúng vào tàu, phá hủy các bộ phận quan trọng của con tàu.
Không có cách gì cứu được con tàu, và người ta đã đánh chìm nó bằng tàu khu trục Lansdown. Được biết, trong vụ tấn công đó 176 người đã thiệt mạng và 366 thành viên phi hành đoàn bị thương trong tổng số 2248 người.
Con tàu nổi tiếng đã được tìm thấy sau 80 năm mất tích. Tàu USS Wasp được phát hiện ở độ sâu khoảng 4.200 mét ở Biển San hô.