Căn cứ không quân này là một trong những căn cứ quan trọng nhất đối với Quân đội Hoa Kỳ, vì ở đây còn có máy bay Nightwatch Boeing E-4B, được gọi là "máy bay ngày tận thế". Chúng được dành cho chính phủ và chỉ huy quân sự Hoa Kỳ trong trường hợp chiến tranh hạt nhân, khi mà các cấu trúc mặt đất sẽ bị phá hủy. Ngoài ra, trong căn cứ có bố trí hầm ngầm mới nhất, nơi thực hiện việc điều khiển vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Được biết rằng, một phần ba căn cứ không quân đã chìm dưới nước, 30 trong số 200 tòa nhà trong căn cứ bị hư hại, bao gồm một số nhà chứa máy bay E-4B Nightwatch và gần một km đường băng bị ngập.