Nguồn tin cho biết số lượng tàu ngầm Nga sẽ có cho đến năm 2023

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka
Tàu ngầm diesel Nga lớp Varszavyanka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tính cả việc chế tạo thêm 6 tàu ngầm của Dự án 636 cho Hạm đội Thái Bình Dương, trong ba năm tới, lực lượng tàu ngầm Hải quân Nga sẽ sở hữu khoảng 80 chiếc, - nguồn tin thông báo với Sputnik hôm thứ Ba.

Đến nay, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Nga có hơn 70 chiếc, bao gồm các tàu ngầm chiến lược hạt nhân thuộc dự án Borey (955) và BDRM (667), dự án đa mục đích như Yasen (885) và Shchuka (971), tàu ngầm diesel "Varshavyanka " (877 và 636) và loại dùng cho mục đích đặc biệt "Sarov" (20120).

"Tính cả việc chế tạo loạt sáu tàu ngầm mới thuộc dự án 636 cho Hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội tàu ngầm Hải quân Nga sẽ bao gồm khoảng 80 chiếc vào năm 2023", nguồn tin nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала