"Sarmat" sẽ "xé nát" bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Sarmat”
Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga “Sarmat” sẽ có thể "xé nát" bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, phát biểu hôm thứ Sáu.

"Đây là tên lửa đạn đạo hạng nặng có khả năng khuất phục, xé tan thành từng mảnh gần như bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Tôi muốn nói cả trong hiện tại lẫn tương lai!", ông nói trên kênh truyền hình Nga-24.

Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa «Sarmat»

Theo "người đứng đầu vũ trụ Nga", như cách ông Vladimir Zhirinovsky gọi trước đó, các doanh nghiệp Roscosmos không để chậm tiến độ trong tất cả các lĩnh vực chính thuộc nhu cầu quốc phòng. Ông Rogozin bày tỏ hy vọng rằng Bộ Quốc phòng sẽ không phải than phiền về Roscosmos.

Tên lửa Sarmat ICBM (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược Voyevoda nặng nhất thế giới (theo phân loại của NATO — "Satan", RS-20B). Việc phát triển dự án Sarmat bắt đầu vào năm 2011. Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin, trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang, đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn thử nghiệm tích cực của Sarmat. Lô tên lửa đầu tiên của dòng này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

© SputnikLực lượng vũ trang Nga hôm nay và ngày mai
Lực lượng vũ trang Nga hôm nay và ngày mai - Sputnik Việt Nam
Lực lượng vũ trang Nga hôm nay và ngày mai
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала