Cựu nhân viên SBU: Kiev ngay từ đầu đã dự kiến là sẽ có số lượng lớn nạn nhân ở Donbass

© Sputnik / Vladimir Astapcovich / Chuyển đến kho ảnhRussia Ukraine
Russia Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngay từ đầu Kiev đã giả định rằng sẽ có một số lượng lớn nạn nhân là cư dân Donbass, mà sau này theo kế hoạch họ sẽ bị buộc tội là đồng phạm với những kẻ khủng bố, ông Vasily Prozorov, cựu sĩ quan của Cơ quan An ninh Ukraina cho biết.

"Có cả những đề xuất như vậy, đưa ra lý lẽ về sự cần thiết phải tiến hành những chiến dịch đặc biệt với sự tham gia của các lực lượng vũ trang. Hơn nữa, đã có dự kiến rằng trong khi tiến hành chiến dịch sẽ có một số lượng lớn thương vong dân sự, những người mà sau đó lập tức sẽ bị tuyên bố là đồng phạm với những kẻ khủng bố", — ông nói tại cuộc họp báo của MIA Rossiya Segodnya.

Vào tháng 4 năm 2014, chính quyền Ukraina đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk, họ tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014.

Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 10 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала