FBI được mời nhận dữ liệu bị đánh cắp từ Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên

© AP Photo / Manu Fernandezđại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Tây Ban Nha
đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Tây Ban Nha - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một người đàn ông "quốc tịch Mexico" đã liên lạc với FBI ở New York, và định bán cho họ cung cấp dữ liệu bị đánh cắp từ đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Tây Ban Nha, The Local dẫn nguồn là tuyên bố của tòa án Tây Ban Nha cho biết.

Ấn phẩm nhớ lại rằng cuộc tấn công vào Đại sứ quán Bắc Triều Tiên xảy ra vào ngày 22 tháng 2. Tuyên bố của tòa án cho biết người đàn ông đã liên lạc với FBI năm ngày sau kể từ khi xảy ra vụ việc. Cổng thông tin không nói rõ, FBI có đồng ý tiếp nhận dữ liệu này hay không.

đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Madrid - Sputnik Việt Nam
Lộ diện kẻ tấn công đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Madrid

Trước đó đã có báo cáo rằng nhóm "Dân phòng Cheollima" (Cheollima Civil Defense) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán. Điều này được nêu trong tuyên bố trên trang web của nhóm. Cũng trong tuyên bố trên trang web của tổ chức có nêu rõ như sau:

"Tổ chức này đã chia sẻ một số thông tin có giá trị đặc biệt với FBI tại Hoa Kỳ về các điều khoản bảo mật được hai bên thống nhất. Thông tin này được cung cấp một cách tự nguyện theo yêu cầu của họ, chứ không phải của chúng tôi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала