Siêu tàu sân bay Mỹ "Gerald Ford" đã bị hỏng trong cuộc thử nghiệm

Đăng ký
MATXCOVA (Sputnik) - Siêu tàu sân bay mới nhất của Ford sẽ được bàn giao cho hạm đội Mỹ không sớm hơn tháng 10 năm nay - muộn hơn ba tháng so với ngày dự kiến, cổng thông tin Navy Times đưa tin.

Con tàu trở lại xưởng đóng tàu sau khi các công nhân phát hiện ra một số vấn đề trong các thử nghiệm trên biển. Theo các nguồn tin từ Viện Hải quân Hoa Kỳ, các công nhân đã phát hiện ra sự cố trong hoạt động của tua-bin hơi nước trên tàu. Đồng thời, hai lò phản ứng hạt nhân được lắp đặt trên tàu sân bay không cần sửa chữa.

Ngoài ra, các quan chức Hải quân lo ngại về việc chưa có sự tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề đã được biết đến với thang máy cho vũ khí. Đặc biệt, các thiết bị chưa có các phần mềm đáng tin cậy. Cho đến nay, chỉ có hai trong số mười một thang máy theo kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn hải quân.

Tàu sân bay mới nhất CVN-78 Gerald R.Ford được thành lập năm 2009 và bàn giao cho hạm đội năm 2017. Con tàu có giá trị kỷ lục 12,9 tỷ đô la Mỹ.

Tổng cộng, Lầu năm góc có kế hoạch chế tạo từ 10 đến 12 tàu sân bay hạng "Ford".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала