Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Vụ tàn sát hoàn toàn hợp lý

© Sputnik / Vitaliy PodvitskiVụ tàn sát hoàn toàn hợp lý
Vụ tàn sát hoàn toàn hợp lý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng NATO tấn công Cộng hòa Liên bang Nam Tư năm 1999 là cần thiết và hợp pháp, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố.

"Ký ức về sự can thiệp không quân năm 1999 vẫn còn rất đau đớn đối với nhiều người, đặc biệt là những người mất người thân. Tôi gửi lời chia buồn tới các gia đình và tất cả những người mất thân nhân từ cả hai phía trong cuộc xung đột", - ông Stoltenberg nói với hãng thông tấn Serbia Tanjug.

Theo ông, Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiến hành hoạt động của mình để tránh thảm họa nhân đạo, vì cuối năm 1998, lực lượng Nam Tư đã trục xuất hơn 300.000 người Albani địa phương ra khỏi Kosovo.

"Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này, việc NATO sử dụng vũ lực là cần thiết và hợp pháp. Mục tiêu là ngăn chặn các hành động quân sự và đàn áp đối với dân thường ở Kosovo, đảm bảo cho người tị nạn trở lại và cho sự tiếp cận của các tổ chức nhân đạo.”

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала