Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế thương mại với Nga

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông D.V. Maturov, Bộ trưởng Bộ Công thương Nga, tạp chí Công thương đưa tin.

Trao đổi với Bộ trưởng D.V. Maturov, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, kinh tế, thương mại và đầu tư song phương Việt - Nga vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng và tương xứng với tiềm năng cũng như với quan hệ chính trị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt mục tiêu.

Tòa nhà Landmark 81 - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam cần hợp tác với nhau trong các định dạng mới

Khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga kinh doanh tại Việt Nam, tham gia vào các dự án trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp để tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước; tận dụng hiệu quả và phát huy lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu mang lại.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế thương mại với Nga - Sputnik Việt Nam
Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga tăng thêm 33% so với năm 2017, thêm 70% so với năm 2016, và tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015 khi Hiệp định chưa có hiệu lực. Đặc biệt, năm 2018, Việt Nam và Nga đã đưa ra nhiều dự án đầu tư mới liên quan đến việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm ở TP. Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt ở Việt Nam. Hay như Tập đoàn TH thực hiện thành công Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa khổng lồ tại khu vực Matxcơva và Kaluga và một số khu vực khác của LB Nga. Đây đều là những dự án thuộc Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên Việt – Nga, đã được thông qua tại Khóa họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVN Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế thương mại với Nga - Sputnik Việt Nam
Sáng 27/3/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga D.V.Maturov nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала