Các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi Brunei không áp dụng hình phạt tử hình bằng ném đá

© AFP 2023 / MANDEL NGANHassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah - đương kim Sultan, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Brunei Darussalam
Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah - đương kim Sultan, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Brunei Darussalam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã kêu gọi chính quyền Brunei xem xét lại kế hoạch, theo đó từ tuần tới, tội ngoại tình và quan hệ đồng tính sẽ bị trừng phạt trong vương quốc với án tử hình bằng cách ném đá.

Theo tổ chức này, thông báo sửa đổi bộ luật hình sự, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4, được đăng trên trang web của Tổng công tố viên Brunei. Các loại hình phạt mới, theo các tiêu chuẩn của Sharia, cho phép không chỉ ném đá với tội ngoại tình và tình dục đồng giới, mà còn cắt cụt chân tay của những người bị kết án trộm cắp.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah xuất hiện trong buồng lái khi chiếc chuyên cơ A340-212 của ông hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 9-11. - Sputnik Việt Nam
Vua Brunei tự lái chuyên cơ tới Đà Nẵng để dự APEC

"Brunei phải đình chỉ ngay việc thực hiện dự án này và sửa đổi bộ luật hình sự theo nghĩa vụ nhân quyền. Cộng đồng quốc tế cần phải lên án mạnh mẽ nỗ lực của Brunei áp dụng những hình phạt nghiêm khắc này vào thực tế", tổ chức Amnesty International tuyên bố.

Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng Brunei đã ký, nhưng chưa phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn, các hình phạt hay cách đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc làm nhục. Mặc dù luật pháp đất nước quy định hình phạt tử hình, nhưng trên thực tế  cực kỳ hiếm khi bị kết án: lần cuối cùng một bản án tử hình được thông qua vào năm 2017 dành cho một tội phạm ma túy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала