«Có thể bị giật mạnh»: VHLKH Nga nói về sự tích tụ khí mêtan ở Bắc Cực

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnh Bắc Cực
 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hiện tượng nóng lên toàn cầu đã dẫn đến việc hình thành «quả bom mêtan» ở Bắc Cực. Điều này đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexandr Sergeev tuyên bố.

Tại diễn đàn «Bắc Cực – lãnh thổ đối thoại», nhà khoa học giải thích rằng khu vực này đang tích cực trở thành «tay chơi độc lập» trong «nhà bếp thời tiết thế giới». Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự tan chảy của băng vĩnh cửu, đó là lý do khí metan giải phóng vào khí quyển. 

Khí thải bốc lên mạnh mẽ làm tăng hiệu ứng nhà kính. Cùng với chất thải công nghiệp, chúng có thể dẫn đến hậu quả tai hại.

Hiện tượng bốc khí thải có thể xảy ra rất mạnh mẽ. Ví dụ, ở những nơi nhiều khí hydrat. Và nó có thể giật mạnh đến nỗi cả địa cầu sẽ chịu tổn thất không nhỏ”, ông Sergeev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала