Tàu "Sedov" không được phép vào Estonia vì trên boong có các học viên Crưm

© Sputnik / Mihail MokrushinTàu "Sedov"
Tàu Sedov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TALLINN (Sputnik) - Estonia đã cấm tàu Sedov của Nga vào vùng lãnh hải của mình, vì trên tàu có các học viên của Đại học Công nghệ Hàng hải quốc gia Kerch, Sputnik Estonia đưa tin.

"Tàu huấn luyện Sedov không được phép vào vùng lãnh hải Estonia bởi vì theo dữ liệu của chúng tôi, trên tàu có các học viên của Đại học Công nghệ Hàng hải quốc gia Kerch từ vùng đất bị chiếm đóng là Crưm",- trích bình luận của Bộ Ngoại giao.

"Estonia không công nhận việc sáp nhập Crưm bất hợp pháp và, theo chúng tôi, việc cấp giấy phép cho tàu huấn luyện sẽ mâu thuẫn với chính sách không công nhận việc sáp nhập Crưm", - Bộ cho biết.

Tàu Sedov dự kiến vào lãnh hải của Estonia vào các ngày từ 13 đến 14 tháng 4, một vài ngày trước khi Tổng thống Estonia Kersti Kalulaid có chuyến thăm tới Matxcơva vào ngày 18 tháng 4. Hôm thứ Tư có thông tin về lệnh cấm vào vùng lãnh hải của Estonia. Đại sứ quán Nga tại Tallinn gọi lệnh cấm này là “hành động không thân thiện”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала