Truyền thông: cựu tổng thống Peru tử nạn, tự làm mình bị thương trong vụ bắt giữ

© AFP 2023 / Peruvian Presidency Alan Garcia
Alan Garcia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CARACAS (Sputnik) - Cựu tổng thống của Peru, ông Alan Garcia, người đã tự làm mình bị thương trong vụ bắt giữ, đã qua đời, kênh Telesur đưa tin.

Thông tin này hiện chưa được xác nhận chính thức.

Kênh Telesur, có dẫn lời bác sĩ, cho biết chính trị gia đã bị một vết thương xuyên qua đầu, và tim ông đã ngừng đập ba lần.

Ông Garcia lãnh đạo Peru từ năm 1985 đến 1990, và từ 2006 đến 2011.

Vào buổi sáng, họ đã cố gắng bắt giữ ông trong căn biệt thự ở khu Miraflores danh tiếng tại Lima.

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Moran nói với phóng viên rằng cảnh sát đã đến nhà cựu tổng thống. Ông yêu cầu có thời gian gọi cho luật sư và đi sang một phòng khác.

Ở đó, cảnh sát tìm thấy ông Garcia bị thương, sau đó ông được đưa đến bệnh viện.

Chính trị gia bị nghi ngờ có liên quan đến việc thông đồng với tội phạm và rửa tiền.

Ngoài ra, văn phòng công tố có bằng chứng cho thấy ông Garcia nhận từ công ty xây dựng Brazil Odebrecht 100 nghìn đô la hối lộ.

Vào cuối năm 2018, vị cựu Tổng thống này đã cố gắng xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Uruguay, nhưng bị nước này từ chối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала