Chấp thuận cho thôi chức Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn

© Ảnh : PVNTổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn
Tổng giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VOV khẳng định, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa chấp thuận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN.

Giàn khai thác tại mỏ Đại Hùng - Sputnik Việt Nam
Sự thật chuyện chưa có giọt dầu nào PVN đã “đốt” hơn 500 triệu đô: Có dấu hiệu tham nhũng?
Theo thông tin từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan này đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chấp thuận cho PVN bổ nhiệm nhân sự thay thế chức danh Tổng giám đốc từ nguồn nhân sự tại tập đoàn.

Trước đó, Tổng giám PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có đơn xin từ chức gửi Hội đồng thành viên tập đoàn này. Ngày 12/3 vừa qua, Hội đồng thành viên PVN đã tiến hành họp và đồng ý xét đơn của ông Sơn. 

Theo trình tự thủ tục, việc ông Sơn có được thôi chức vụ Tổng giám đốc PVN hay không cần sự chấp thuận của cơ quan chủ quản - Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 16/4, PVN đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, trong đó có nội dung chuẩn bị quy trình cho nhân sự thay thế ông Nguyễn Vũ Trường Sơn ở vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Sputnik Việt Nam
Sếp lớn PVN dưới bóng ông Đinh La Thăng: Người từ chức, kẻ vướng lao lý, gặp nhau trong tù

Hiện nay, PVN có 4 Phó tổng giám đốc gồm các ông: Nguyễn Quốc Thập (sinh năm 1960), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973), Đỗ Chí Thanh (sinh năm 1968) và Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1972).

Tháng 7/2009 ông Sơn giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).  Đến tháng 2/2012, ông Sơn làm Phó tổng giám đốc PVN trong 4 năm. Tháng 3/2016 ông được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc PVN, thành viên Hội đồng thành viên và giữ chức vụ này từ đó đến nay. 

Thời điểm ông Sơn làm Tổng giám đốc PVEP, doanh nghiệp này triển khai nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, một trong số đó là dự án khai thác dầu nặng Junin 2 tại Venezuela. Theo giấy chứng nhận đầu tư được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp năm 2012, giai đoạn 1 (2010-2015) PVEP rót khoảng 1,82 tỷ USD vào dự án này. Theo tính toán ban đầu, công suất khai thác giai đoạn 1 của dự án đạt 50.000 thùng dầu một ngày, giai đoạn 2 nâng lên 200.000 thùng dầu một ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала