Giám đốc FSB: vẫn tồn tại mối đe dọa từ các nhóm khủng bố IS* và al-Qaeda*

© Sputnik / Michael KlimentyevAlexandr Bortnikov Giám đốc An ninh Liên bang Nga
Alexandr Bortnikov Giám đốc An ninh Liên bang Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) - Bất chấp những tổn thất đáng kể ở Syria và Iraq, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* vẫn đang còn là mối đe dọa nghiêm trọng, ông Alexander Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Liên bang Nga cho biết.

“Bất chấp những tổn thất đáng kể ở Syria và Iraq, Nhà nước Hồi giáo*, Al-Qaeda* và các nhóm khủng bố vũ trang có liên quan vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa nghiêm trọng vì chúng đã biết cách tổ chức lực lượng của mình dựa trên nguyên tắc mạng. Các ổ khủng bố hoạt động gắn kết với nhau hay độc lập đang dần tràn ra ngoài vùng Trung Đông và mở rộng sang châu Âu, Trung Á và Đông Nam Á. Các băng đảng lớn dần đi sâu vào lục địa châu Phi, đặc biệt là Libya", - ông Bortnikov phát biểu tại Hội nghị chống khủng bố quốc tế.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала