Hà Nội: Người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm

© Ảnh : Pháp Luật Dân SinhPhó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó TBT Báo Hà Nội Mới đã qua đời vào cuối 2018 nhưng vẫn có tên trong Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký, Kiến Thức cho hay.

Theo tìm hiểu, Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội lại có cả tên người đã chết. Cụ thể, trên cổng thông tin điều hành của UBND TP Hà Nội đăng tải Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (công văn số 1730/QĐ-UBND ký ngày 9/4/2019), trong đó có tên ông Lê Tiến Dũng  - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới. 

Bà Lê Thị Hành bị con rể khai tử khi đang còn sống - Sputnik Việt Nam
Ai “đạo diễn” vụ con rể khai tử mẹ vợ đang khỏe mạnh để chiếm đất tiền tỷ?

Điều đáng nói, ông Dũng đã từ trần vào cuối năm 2018, trong khi đó, Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội  được ký ngày 9/4/2019. Thế nhưng, sau 4 tháng ông Dũng từ trần không hiểu sao Hà Nội vẫn để ông trong danh sách Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Việc người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm Hà Nội thể hiện sự tắc trách trong công tác tổ chức, gây phản cảm với dư luận và cả gia đình người đã khuất.

Để xác thực thông tin, PV Kiến Thức đã liên hệ với báo Hà Nội Mới, cơ quan này xác nhận việc ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng Biên tập đã mất vào cuối tháng 12/2018.

Bà Phan Thị Ban, vợ liệt sĩ đang sống khỏe mạnh nhưng bị khai tử...nhầm! - Sputnik Việt Nam
Vợ liệt sĩ đang sống bị khai tử… năm 1998

Theo tìm hiểu, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu ký ngày 9/4/2019. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác An toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

Phó Ban thường trực gồm ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội. 

Trong đó, ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới (đã từ trần) là ủy viên. 

Sở Y tế, UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội và cá nhân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu người trực tiếp ký văn bản và là Phó ban thường trực sẽ trả lời thế nào về vấn đề người chết vẫn có tên trong Ban chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала