Ý hy vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga sau bầu cử Nghị viện châu Âu

© AFP 2023 / Filippo MonteforteQuốc hội Ý
Quốc hội Ý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
YALTA (Sputnik) - Ý hy vọng rằng sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, - ông Vito Comencini thành viên Quốc hội Ý tuyên bố với Sputnik.

“Trước mắt có hai thách thức rõ ràng: bầu cử ở Ukraina và bầu cử Nghị viện châu Âu. Các đảng lên nắm quyền ở châu Âu sẽ có thể thay đổi tình hình ở cấp độ châu lục trong quan hệ với Nga. Hy vọng rằng sau bầu cử sẽ đạt được dỡ bỏ cấm vận, những biện pháp đã và đang gây hại cho nền kinh tế nhiều nước”,

EU - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: EU nỗ lực “ngăn chặn” lệnh trừng phạt chống Nga

- nghị sĩ nhận định khi đàm đạo với đại diện hãng thông tấn Nga bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Yalta (YIEF).

Theo lời ông Comencini, các đảng châu Âu có xu hướng ủng hộ quan hệ  hữu nghị và thân thiện với Nga bây giờ đang củng cố vị thế và có thêm sức mạnh.

Bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 5 năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала