Bộ trưởng Quốc phòng Nga: sự sụp đổ của INF là bước đầu tiên hướng tới chạy đua vũ trang

© Sputnik / Grigory Sisoyev / Chuyển đến kho ảnhSergey Shoigu
Sergey Shoigu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BISHKEK (Sputnik) - Quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF đã đưa thế giới trở lại cuộc chạy đua vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm thứ Hai.

"Cuộc chạy đua vũ khí tấn công đã trở lại, bước đầu tiên là quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn", ông Shoigu nói trong cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) ở Bishkek.

Tên lửa 9M729 - Sputnik Việt Nam
Ông Ryabkov nhắc lại lý do tại sao tên lửa 9M729 không vi phạm Hiệp ước INF

Theo ông, trong thế giới hiện đại, ngày càng có nhiều sự phụ thuộc vào việc giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, vì "đồng nghiệp phương Tây của chúng ta không thể chấp nhận thực tế rằng thời đại của trật tự đơn cực đã ra đi mãi mãi, và họ đang cố gắng kiềm chế quá trình tự nhiên này".

"Cuộc tấn công vào hệ thống của Liên Hợp Quốc đang xảy ra, luật pháp quốc tế đang bị thao túng ... Cơ chế quốc tế cơ bản trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí, bao gồm Kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran, đang bị tước bỏ và phá hủy", Bộ trưởng nói.

Thêm một biểu hiện khác của quá trình này là sự bất đồng trong công việc của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, Bộ trưởng lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала