EU gia hạn trừng phạt thêm một năm đối với Myanmar

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - EU gia hạn lệnh trừng phạt đối với Myanmar thêm một năm nữa, biện pháp bao gồm việc cấm cung cấp vũ khí và sản phẩm lưỡng dụng, Hội đồng EU tuyên bố hôm thứ Hai.

"Hội đồng đã gia hạn biện pháp hạn chế đối với Myanmar trong một năm, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020", tuyên bố cho biết.

Matteo Salvini - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Ý lên án trừng phạt và muốn thấy Nga trong EU

Chế độ trừng phạt bao gồm lệnh cấm cung cấp vũ khí và thiết bị có thể được sử dụng để "đàn áp nội bộ", cấm xuất khẩu sản phẩm lưỡng dụng cho quân đội và cảnh sát biên phòng, cũng như cấm xuất khẩu đối với thiết bị theo dõi thông tin liên lạc.

Ngoài ra, danh sách hạn chế còn có việc cấm huấn luyện cũng như hợp tác quân sự với lực lượng vũ trang Myanmar.

Việc gia hạn cũng bao gồm biện pháp trừng phạt đối với 14 quan chức vì "vi phạm nghiêm trọng quyền con người" hoặc hành động chống lại những dân tộc thiểu số trong nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала