Junker gọi vấn đề của EU là người dân châu Âu không còn "ham muốn tập thể"

© REUTERS / Ints KalninsJean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, đã gọi vấn đề chính của Liên minh châu Âu là người dân châu Âu không còn “ham muốn tập thể”, ảnh hưởng đến niềm tin vào các tổ chức EU và thay đổi sở thích chính trị.

“Vấn đề chính của người châu Âu là chỗ khác: chúng ta không còn yêu quý lẫn nhau. Chúng ta đã mất ham muốn tập thể” - phiên bản điện tử của tờ báo châu Âu Politico trích dẫn lời ông Junker.

Người đứng đầu ban điều hành EU không có xu hướng kết nối sự phổ biến ngày càng tăng của các đảng không thuộc hệ thống tại các quốc gia thành viên của cộng đồng với sự bất mãn đối với các tổ chức của Liên minh châu Âu. "Những người lựa chọn cực tả có vấn đề với chính phủ và hệ thống chính trị quốc gia ở nước họ" – ông Juncker nói.

Theo các chuyên gia EU, trong số những người châu Âu, mức độ tin tưởng vào cộng đồng và các tổ chức của EU đã giảm đáng kể. Đồng thời, hoạt động của các lực lượng chính trị ủng hộ quan điểm dân tộc và chống đối kháng tăng mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала