Mỹ "bỏ lỡ cơ hội" lôi kéo quân đội Venezuela chống lại ông Maduro

© REUTERS / Miraflores PalaceNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ đã có thể tranh thủ sự hỗ trợ của quân nhân cấp cao Venezuela nếu như hai năm trước họ giúp một trong những tướng lĩnh của đất nước này, Associated Press đưa tin.

Vào tháng 5 năm 2017, Nhà Trắng nhận được yêu cầu bất thường: người đứng đầu lực lượng bảo vệ Tổng thống và lãnh đạo cơ quan phản gián quân sự Venezuela, Tướng Juan Hernandez, đã nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ. Con trai ba tuổi của ông Hernandez đã được phẫu thuật não tại một trong những phòng khám ở Boston và vị tướng này đã xin thị thực cho chính ông và gia đình mình.

Quân đội Quân đội Venezuela - Sputnik Việt Nam
Ông Maduro: các lực lượng vũ trang Venezuela gắn kết thành một khối

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xem xét yêu cầu này trong vài ngày, nhưng cuối cùng đã quyết định từ chối vì không thấy được ý nghĩa "trong việc giúp đỡ vị quan chức cấp cao đến từ chính phủ tham nhũng và bóc lột".

Cần chú ý là, ông Hernandez, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và Chánh án Tòa án Tối cao Maikel Moreno, vẫn đứng về phía Tổng thống Nicolas Maduro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала