Không lực Hoa Kỳ dùng laser bắn hạ tên lửa đang bay

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không lực Mỹ đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu vũ khí laser, - theo cổng thông tin The Drive.

Trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 23 tháng 4 trên thao trường “Cát trắng” thuộc bang New Mexico, đã bắn trúng mấy tên lửa phóng từ trên không.

Vũ khí laser là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin. Có ý kiến cho rằng tổ hợp này sẽ đảm bảo an toàn cho chiến đấu cơ của Không lực Mỹ và những máy bay khác, đánh chặn tên lửa lớp “không đối không” và  “không đối đất”.

Cơ quan quân sự Hoa Kỳ dự tính đưa vũ khí này vào hệ trang bị từ nửa cuối những năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала