IS đã mất khả năng tự tổ chức cho cuộc chiến ở Syria

© AP Photo / Petr David JosekJavad Zarif
Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo mất khả năng tự tổ chức cho cuộc chiến ở Syria, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói với Sputnik.

"Chúng tôi tin rằng nhóm khủng bố IS trên thực tế đã mất đi khả năng bắt đầu một cuộc chiến mới ở đất nước này. Tuy nhiên, các tế bào bí mật của IS vẫn nằm rải rác khắp Syria và khu vực”, - Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhận định.

Cuộc xung đột vũ trang ở Syria đã diễn ra từ năm 2011. Vào cuối năm 2017 đã có công bố về việc giành chiến thắng trước nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ở một số khu vực của SAR vẫn đang tiếp tục diễn ra hoạt động truy quét tàn quân. Hiện tại, nhiệm vụ hàng đầu là giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị, tái thiết Syria và đưa những người tị nạn hồi hương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала