Mỹ sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực trước "mối đe dọa" từ Iran

© AFP 2023 / Don EmmertIran, Mỹ
Iran, Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực trước "mối đe dọa" từ Iran, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, ông Brian Hook cho biết.

"Hoa Kỳ có bằng chứng đáng tin cậy về nhiều mối đe dọa từ Iran", ông Hook nói trong cuộc họp ngắn qua điện thoại. "Nếu chế độ (chính quyền Iran) quyết định gây ra sự leo thang bằng hành vi của họ, điều đã dẫn đến bạo lực, Hoa Kỳ sẽ đáp trả", ông nói thêm. Hook lưu ý rằng ông đang muốn nói đến cả "đáp trả bằng vũ lực".

Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam
Mỹ muốn tuyên bố rằng Iran là mối đe dọa đối với nền an ninh thế giới

Nhân kỷ niệm ngày Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran vào hôm 8 tháng 5 tuyên bố chấm dứt thực hiện một số nghĩa vụ thuộc Kế hoạch hành động toàn diện chung (SVPD), trong chương trình hạt nhân Iran – gồm có việc làm giàu uranium và nước nặng. Tehran cho biết không coi bản thân bị ràng buộc bởi những hạn chế đặt ra cho họ.

Trước đó, Mỹ cho biết về mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran và đã gửi lực lượng tấn công, chủ yếu gồm tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược đến khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала