https://sputniknews.vn/20190511/tokyo-neu-dieu-kien-phe-chuan-hiep-uoc-hoa-binh-voi-nga-7484652.html
Tokyo nêu điều kiện phê chuẩn hiệp ước hòa bình với Nga
Tokyo nêu điều kiện phê chuẩn hiệp ước hòa bình với Nga
TOKYO (Sputnik) - Hiệp ước hòa bình với Nga phải đáp ứng yêu cầu của cả hai nước, không thể phê chuẩn trong trường hợp ngược lại, Ngoại trưởng Taro Kono nói... 11.05.2019, Sputnik Việt Nam
2019-05-11T19:21+0700
2019-05-11T19:21+0700
2022-01-12T16:08+0700
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/509/42/5094247_0:0:3072:1738_1920x0_80_0_0_c1abcf23161c466fabf64553ccd23a2e.jpg
liên bang nga
nam kuril
nhật bản
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/509/42/5094247_0:0:3072:1930_1920x0_80_0_0_6535efffcf3d80cd282d50610eeb6189.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, liên bang nga, nam kuril, nhật bản
thế giới, liên bang nga, nam kuril, nhật bản
Tokyo nêu điều kiện phê chuẩn hiệp ước hòa bình với Nga
19:21 11.05.2019 (Đã cập nhật: 16:08 12.01.2022) TOKYO (Sputnik) - Hiệp ước hòa bình với Nga phải đáp ứng yêu cầu của cả hai nước, không thể phê chuẩn trong trường hợp ngược lại, Ngoại trưởng Taro Kono nói khi trở về Nhật Bản.
«Bởi vì thỏa thuận không thể được phê chuẩn, nếu nghị viện của cả hai bên không chấp nhận, chúng tôi cần xem xét các hình thức khác và thúc đẩy đàm phán để cả hai bên có thể hài lòng với thỏa thuận”
- kênh truyền hình NHK trích dẫn lời phát biểu trên đảo Hokkaido của Bộ trưởng mới trở về từ Nga.
Kono cũng nói thêm rằng ông dự định "thúc đẩy đàm phán càng sớm càng tốt".
Hôm trước tại Moskva đã diễn ra các cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Nhật Bản, ông Sergei Lavrov và Taro Kono. Đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc họp theo hình thức 2 + 2 giữa những người đứng đầu bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của hai nước tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 3, cũng như chỉ định cụ thể hoạt động kinh tế chung ở Quần đảo Nam Kuril. Đồng thời, như được cả hai bên thừa nhận, không thể đạt được tiến bộ về việc ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước do sự khác biệt quá lớn về lập trường.