Pháp kêu gọi ngăn chặn "cơn cuồng chống Nga"

© AFP 2023 / Patrick KovarikParis
Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Người đứng đầu đảng cánh tả, "Pháp bất tuân", Jean-Luc Melanshon, nói rằng đã đến lúc Liên minh châu Âu ngừng tăng áp lực đối với Nga và thay đổi chính sách đối với NATO, Figaro viết.

Theo ông, trong cuộc bầu cử sắp tới tại Nghị viện châu Âu, cần phải chọn các đại biểu sẽ thay đổi chính sách của EU. Cụ thể, ông chỉ trích ý tưởng Gruzia gia nhập NATO, gọi đó là "sự khiêu khích ngu ngốc".

Chính trị gia cũng cảnh báo chống lại ý tưởng chấp nhận Ukraina vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng châu Âu không thể kiểm soát NATO và không mong muốn gia tăng căng thẳng với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала