Nga khởi tố vụ án tội diệt chủng dân thường trong những năm 1942-1943

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhỦy ban điều tra Nga
Ủy ban điều tra Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban điều tra Nga cho biết về việc bắt đầu khởi tố vụ án hình sự về tội diệt chủng dân thường trong những năm 1942-1943.

Ủy ban cho biết, tháng 5 năm 2019, các tình nguyện viên ở khu vực làng Zestianaya Gorka thuộc quận Batetsky tỉnh Novgorod đã phát hiện ra khu mộ từ thời Thế chiến II, với hài cốt của 42 thường dân, trong đó có 3 trẻ em và 1 phụ nữ mang thai.

Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади - Sputnik Việt Nam
Diễu binh kỷ niệm 74 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945

Ủy ban đã xác nhận rằng những người này là nạn nhân của hoạt động trừng phạt.

Việc bắn chết thường dân và tù nhân chiến tranh được thực hiện khoảng năm 1942-1943 bởi các thành viên đội cảnh sát an ninh đặc biệt.

Nhóm này bao gồm 33 kẻ trừng phạt gốc Latvia, không bị đưa ra xét xử và đã trốn sang Hoa Kỳ, Canada và Đức. Nhóm này được chỉ huy bởi Tướng Đức Gertsog Kurt, người bị Toà án quân sự của Quân khu Leningrad kết án vào tháng 12 năm 1947 vì "tội ác chống công dân Liên Xô", Ủy ban điều tra Nga lưu ý.

 "Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án hình sự, ngân hàng dữ liệu DNA sẽ được lập ra để nhận dạng công dân" - Ủy ban cho biết.

Theo dữ liệu Ủy ban điều tra, hơn 2.600 người đã bị bắn giết tại làng Zestianaya Gorka.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала