Ông Putin: phát triển hệ thống phòng không là ưu tiên của lực lượng không quân vũ trụ Nga

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BOCHAROV RUCHEI (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, một trong những ưu tiên của Lực lượng Không quân-vũ trụ là phát triển các hệ thống phòng không tiên tiến.

“Phân tích về xung đột quân sự hiện đại cho thấy một trong những định hướng ưu tiên cho sự phát triển của các hệ thống Không quân-vũ trụ là tạo ra các hệ thống phòng không triển vọng”, - ông Putin phát biểu trong cuộc họp với các sĩ quan quân đội.

Các hệ thống tên lửa phòng không của Nga luôn rất hiệu quả và đáng tin cậy, Tổng thống nói.

"Các hệ thống này đã xác nhận hoàn toàn về hiệu quả của mình trong tình huống chiến đấu thực sự - trong chiến dịch tại Syria. Do đó, cần phải liên tục trang bị cho Lực lượng không quân-vũ trụ hệ thống phòng không hiện đại nhất, bao gồm hệ thống phòng không tầm xa - S-400 và tầm ngắn như Pantsir-S", - ông Putin nói thêm.

© Sputnik / Sergey Pivovarov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa pháo cao xạ (ZRPK) triển khai mặt đất Pantsir-S
Ông Putin: phát triển hệ thống phòng không là ưu tiên của lực lượng không quân vũ trụ Nga - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp tên lửa pháo cao xạ (ZRPK) triển khai mặt đất Pantsir-S

Theo Tổng thống, năm 2018, trong khuôn khổ đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng, bốn tổ hợp trung đoàn S-400 với tên lửa dẫn đường tầm xa phòng không và ba sư đoàn Pantsir đã được cung cấp cho quân đội Nga.

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhS-400
Ông Putin: phát triển hệ thống phòng không là ưu tiên của lực lượng không quân vũ trụ Nga - Sputnik Việt Nam
S-400

“Công việc này cần được tiếp tục trong năm nay”, - Tổng thống Putin chỉ đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала