Ông Putin bình luận về những nỗ lực của Mỹ phá hoại dự án "Dòng chảy Phương Bắc-2"

© Sputnik / Mikhali Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Vladimir Putin gọi việc Mỹ cố gắng phá hoại các thỏa thuận và dự án có Nga tham gia , kể cả «Dòng chảy Phương Bắc-2», là một biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh.

"Không có gì hơn đằng sau điều này,"tổng thống Nga nói.

Đồng thời, ông hứa Nga sẽ đi đến cùng trong việc thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt.

«Làm việc với người Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng hơn khi làm việc với châu Âu: (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip) Erdogan quyết định và thực hiện. Còn ở đây cần đến 27 quốc gia để đi đến một thỏa thuận, trong nhiều năm chúng tôi đã nhai cao su, và không có gì xảy ra cả, thật đáng buồn ", ông Putin phàn nàn.

Dòng chảy phương Bắc -2  - Sputnik Việt Nam
Nhà phân tích chính trị: Mục đích chính dự luật Hoa Kỳ- chống "Dòng chảy Phương Bắc-2"

Tổng thống Nga lưu ý việc xây dựng Dòng chảy Phương Bắc-2  vì lợi ích kinh tế của tất cả châu Âu, do đó, "một mối quan tâm sống động đối với các dự án loại này vẫn sẽ giành chiến thắng."

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự tin tưởng các công ty châu Âu nhận thức được trách nhiệm của họ đối với nền kinh tế đất nước họ, bởi vì khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào dự án này - nếu không có, giá năng lượng sẽ đắt hơn.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала