Thiết bị thăm dò của Trung Quốc thực hiện khám phá đáng kinh ngạc ở phía sau Mặt trăng

© Ảnh : NASA/Jeff WilliamsMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Thiết bị thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc "Yuytu-2" đã phát hiện hai loại đá thuộc lớp phủ Mặt trăng ở phía sau của Mặt trăng. Trước đó các nhà khoa học nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Việc nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ lịch sử hình thành Trái đất và vệ tinh của nó, những người tham gia sứ mệnh viết trên tạp chí Nature.

“Thật ngạc nhiên, rằng cả tàu thăm dò Apollo và Liên Xô đều không mang về Trái đất bất kỳ mẫu lớp phủ Mặt trăng nào. Như vậy, lần đầu tiên, Uytu-2 đã nhận được dữ liệu về thành phần của lớp đã này sau khi hạ cánh xuống một miệng hố ở đáy lưu vực Nam Cực-Aitken, nơi theo con số đo đạc của thiết bị thăm dò NASA có thể có những lớp đá nằm sâu trong lòng Mặt Trăng”, - Patrick Pinet nhà hành tinh học của Đại học Toulouse bình luận về phát hiện trên.

Chương trình thăm dò Mặt trăng Trung Quốc “Chang” bao gồm ba giai đoạn: bay vòng quanh vệ tinh Trái đất, đáp xuống Mặt trăng và đưa các mẫu từ bề mặt của nó về Trái đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала