Kết quả thăm dò: Phần lớn người Mỹ phản đối việc nghiên cứu chữ số Ả Rập

© Flickr / dktrpeprQuốc kỳ Hoa Kỳ
Quốc kỳ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hơn một nửa cư dân Hoa Kỳ phản đối việc đưa môn học chữ số Ả Rập vào trường phổ thông. Điều này chứng tỏ qua dữ liệu từ cuộc khảo sát do Civic Science tiến hành, - như Independent đưa tin.

Các chuyên gia xã hội học đã nêu câu hỏi với người tham gia khảo sát: "Nên chăng đưa môn học chữ số Ả Rập vào chương trình giảng dạy của các trường phổ thông ở  Mỹ?". Tuy nhiên, họ không giải thích ý nghĩa của thuật ngữ "chữ số Ả Rập".

Kết quả là 56% có câu đáp phản đối, 29% tán đồng và 15% khác thấy khó trả lời.

Chữ số Ả Rập truyền thống là một bộ gồm mười ký tự: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sử dụng ở phần lớn các quốc gia trong hệ thống số thập phân. Các chữ số này xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, nhưng các nhà toán học Ả Rập đã phổ biến các chữ số.

Trong cuộc khảo sát thăm dò ý kiến xã hội có sự tham gia của 3.624 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала