Chính quyền Kosovo bình luận việc bắt giữ công dân Nga

© REUTERS / Hazir RekaRamush Haradinaj, candidate for Prime Minister, of the coalition of the former Kosovo Liberation Army (KLA) commanders AAK, PDK and NISMA speaks before the press during the Parliamentary elections in Pristina, Kosovo June 11, 2017.
Ramush Haradinaj, candidate for Prime Minister, of the coalition of the former Kosovo Liberation Army (KLA) commanders AAK, PDK and NISMA speaks before the press during the Parliamentary elections in Pristina, Kosovo June 11, 2017.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik)- Chính quyền nước cộng hòa tự xưng Kosovo sẽ xem xét trường hợp nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc (UNMIK) bị bắt giữ hôm thứ ba theo công ước quốc tế, có tính đến "chương trình nghị sự của Nga nhằm gây bất ổn cho khu vực", “Thủ tướng” Kosovo Ramush Haradinaj tuyên bố.

Như báo cáo trước đó của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Kosovo (UNMIK), vào sáng thứ Ba, cảnh sát Kosovo-Albania đã bắt giữ hai thành viên của phái bộ, sau đó họ được đưa đến bệnh viện với thương tích. Đại sứ quán Nga tại Belgrade xác nhận rằng một trong số đó là công dân Liên bang Nga, Mikhail Krasnoshchekov, và yêu cầu thả anh ta. Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ tại Kosovo, ông Zahir Tanin, cũng yêu cầu trả tự do cho nhân viên Liên Hợp Quốc. Sau đó, phái bộ tuyên bố công dân Nga đã được phóng thích.

"Cơ quan chức năng của Kosovo sẽ xem xét vụ việc “nhà ngoại giao Nga” theo đúng công ước quốc tế. Nước cộng hòa tự xưng này và nhiều quốc gia trong khu vực đã quen thuộc với chương trình nghị sự của Nga nhằm gây bất ổn trong khu vực,” -  Haradinaj viết trên Twitter.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала