Vợ Thủ tướng Israel phải nộp phạt vì gọi đồ ăn từ nhà hàng bằng tiền ngân sách

CC0 / manh9x / Nộm
Nộm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL-AVIV (Sputnik) - Vợ của Thủ tướng Israel Sarah Netanyahu đã thỏa thuận với ủy ban điều tra và đồng ý nộp phạt vì đã chiếm dụng ngân sách để đặt các món ăn từ nhà hàng, theo kênh Kan.

Khoảng một năm trước, Ủy ban công tố đã đệ đơn tố cáo bà Sarah Netanyahu gian lận và lạm dụng tín nhiệm.

Bà sẽ nộp cho nhà nước 55 000 shekels (khoảng 15 000 USD), bản tin cho biết.

Tờ báo Jerusalem Post viết rằng các luật sư của Sarah Netanyahu đã thành công trong việc giảm nhẹ các cáo buộc ban đầu. Trước khi có hiệu lực, giao dịch phải được tòa án chấp thuận.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng cuộc điều tra ước tính thiệt hại từ các đơn đặt đồ ăn từ nhà hàng và dịch vụ ăn uống đến nơi cư trú của người đứng đầu chính phủ là khoảng 100 000 USD. Gia đình Netanyahu vẫn khăng khăng tuyên bố vợ Thủ tướng Chính phủ vô tội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала