Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

© Ảnh : VGP/Tuấn DũngThứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo QĐND Online - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp với Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Quốc vụ khanh Quốc phòng Hà Lan và Nhóm Nghị sĩ Hoa Kỳ bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 18.

Tại cuộc gặp Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Yan Kit, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao đổi về việc chuẩn bị cho các hội nghị quân sự - quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại quốc phòng chính sách quốc phòng, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam dự định mua đồ hộp và sữa đặc của Smolensk  - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Việt Nam dự định mua đồ hộp và sữa đặc của Smolensk

Tại cuộc gặp giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Andrea Thompson và cuộc gặp với Nhóm nghị sĩ Hoa Kỳ, hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có việc hoàn thành dự án tẩy độc dioxin ở khu vực sân bay Đà Nẵng, khởi công dự án tẩy độc dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn là động lực để 2 nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác. Chúc mừng Việt Nam triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan, bà Andrea Thompson cho biết Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với Quốc vụ khanh Quốc phòng Hà Lan Wim Geers,, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала