Tòa án Thụy Điển từ chối bắt giữ Assange

© REUTERS / Peter NichollsJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án quận Uppsala đã bác bỏ yêu cầu từ văn phòng công tố về việc bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, người bị buộc tội về tình dục ở Thụy Điển.

«Một trong những lý do khiến văn phòng công tố đề xuất yêu cầu bắt giữ là cần phải tiếp tục điều tra, nhưng lệnh bắt giữ trước đó đã được công bố khi Assange tị nạn trong đại sứ quán Ecuador, còn giờ đây ông ta đang thụ án ở Anh», thẩm phán nói.

Theo bà, giờ đây, việc bắt giữ Assange "dường như là một biện pháp không cân xứng".

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết ông Assange bị tra tấn

Như luật sư của người sáng lập WikiLeaks Per Samuelsson nhấn mạnh, Julian Assange có thể đến Thụy Điển để hợp tác với cuộc điều tra, ông ta không có gì để che giấu.

«Bước tiếp theo là làm việc với các luật sư ở Anh, có thể tôi quay lại Vương quốc Anh một lần nữa và thảo luận về tình huống mới này trong vụ án. Để xem chúng ta có thể làm gì tiếp theo», Samuelsson nói thêm.

Cuộc họp được tổ chức đằng sau cánh cửa đóng kín. Công tố viên Eva-Marie Persson yêu cầu bắt giữ Assange để yêu cầu dẫn độ ông từ Anh. Bà tuyên bố cuộc điều tra sẽ tiếp tục bất chấp phán quyết của tòa án.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала