Mỹ tuyên bố về sự rút lui của Iran ở Vịnh Ba Tư

© AP Photo / Mahdi MarizadTàu chiến của Hải quân Iran
Tàu chiến của Hải quân Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tướng Kenneth MacKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), nói rằng Iran đã "rút lui một chút" ở Vịnh Ba Tư sau khi các lực lượng Mỹ đã "ngăn chặn" thành công trong khu vực, báo The Guardian đưa tin.

Trong khi có mặt ở Baghdad, ông Mackenzie nói với các phóng viên rằng việc di dời lực lượng Mỹ ở Vịnh Ba Tư "buộc người Iran phải lùi lại một chút".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Shinzo Abe muốn đóng vai trò hòa giải Mỹ-Iran

“Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng họ đang rút lui về chiến lược”, - ông nói thêm.

Theo vị tướng, người Mỹ đang thể hiện đủ sức mạnh trong khu vực để “đảm bảo ngăn chặn”, và sẽ không kích động đối thủ cũ của mình “trừ khi thực sự cần thiết”.

Đồng thời, người đứng đầu bộ chỉ huy trung ương nhấn mạnh rằng còn quá sớm để nói rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran đã kết thúc.

"Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng mối đe dọa đã giảm. Tôi tin rằng mối đe dọa có thật", - ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала