Nga sẽ cử nhân viên gìn giữ hòa bình đến Cộng hòa Trung Phi

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SAINT PETERSBURG (Sputnik) - Nga dự định sẽ gửi 30 nhân viên gìn giữ hòa bình đến phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) trong tương lai gần, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết.

“Quyết định gửi 30 đại diện của Nga đến phái đoàn Liên Hợp Quốc ở CAR đã được đưa ra. Tôi nghĩ điều này sẽ sớm được thực hiện”, ông Bogdanov nói với báo giới bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

Tân Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc António Guterres  - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký LHQ kêu gọi nỗ lực tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới

Tình hình tại Cộng hòa Trung Phi nghiêm trọng hơn vào đầu tháng 12 năm 2013, khi cuộc đụng độ giữa chiến binh Hồi giáo và phiến quân Kitô giáo đối lập nổ ra ở Bangui. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 7 năm 2018, sau thời gian xảy ra xung đột, có tới gần một triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời làm chết khoảng 6 nghìn người.

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg được tổ chức vào ngày 6-8. MIA “Rossyia Segodnya” là đối tác truyền thông của SPIEF.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала