Hoa Kỳ không đáp ứng đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ thành lập nhóm làm việc về S-400

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã không đáp ứng đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thành lập nhóm làm việc chung về các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga mà Ankara mua, Ismail Demir, người đứng đầu Ban Thư ký Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

"Lập trường Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 rất rõ ràng, chúng tôi đã đóng vấn đề này. Nếu Hoa Kỳ lo ngại về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã nói hàng chục lần rằng chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Tuy nhiên, cho đến nay, không có bước nào khác từ phía đối diện. tạo nhóm làm việc để thảo luận về chủ đề này" – ông Demir nói với các phóng viên.

Trước đó Ankara nhấn mạnh rằng họ sẽ không từ chối mua S-400, và đợt đầu tiên sẽ đến vào tháng Bảy. Hoa Kỳ tuyên bố S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn NATO, đe dọa sẽ trừng phạt và nhiều lần nói rằng họ có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала