Ở vùng Primorye của Nga máy bay chiến đấu đã tiêu diệt "kẻ thù" bằng tên lửa lớp không đối không

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhSu-35
Su-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Các phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-35S siêu cơ động đa năng và máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31BM của Quân khu Đông trong khuôn khổ các cuộc tập trận của Primorye đã thực hiện việc phóng tập tên lửa điều khiển lớp không đối không nhằm vào mục tiêu của kẻ thù giả định, như tin đưa của bộ phận báo chí Quân khu Đông .

"Trong cuộc tập trận, một nhóm máy bay của đối thủ giả định đã xâm chiếm không phận trong khu vực trách nhiệm của Quân khu để gây ra các cuộc không kích nhằm vào các công trình chiến lược quan trọng, bao gồm cả các công trình năng lượng. Để giáng trả cuộc không kích, các phi công lái máy bay Su-35S và MiG-31BM đã thực hiện hơn 20 cú phóng tên lửa, đánh trúng các mục tiêu đặc biệt trên không, đó là những quả bom được chiếu sáng do máy bay Su-30SM thả xuống", - trích thông cáo.

Được biết rằng, các phi công của hai đơn vị không quân đã thực hiện các bài tập về tấn công và phòng thủ, cũng như các xảo thuật điều khiển máy bay phức tạp.

© Sputnik15 quân đội mạnh nhất thế giới
Ở vùng Primorye của Nga máy bay chiến đấu đã tiêu diệt kẻ thù bằng tên lửa lớp không đối không - Sputnik Việt Nam
15 quân đội mạnh nhất thế giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала