Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo liên quan tới việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước Nga giữa Liên Xô và Hoa Kỳ về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
"Ủy ban ủng hộ đề xuất này. Chúng tôi đã chuẩn bị kết luận ủng hộ dự luật này", - ông Krasnov nói với Sputnik sau cuộc họp của ủy ban.
Ông nhắc nhớ rằng, Nga đã nhiều lần lưu ý với phía Mỹ về việc họ không tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước INF. Cụ thể, ở đây đề cập tới các bệ phóng phổ quát MK-41, một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu và hiện đang được triển khai ở châu Âu, UAV, cũng là đối tượng của Hiệp ước INF, và tên lửa mục tiêu.
“Đáng tiếc là phía Mỹ đã không nghe thấy chúng tôi. Điều thú vị nhất là họ cũng cáo buộc phía Nga không thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận bằng cách đề cập đến vụ thử tên lửa mà Bộ Quốc phòng trình bày. Chúng tôi đã tổ chức buổi trình diễn cho tất cả, kể cả người nước ngoài, về tên lửa và đặc điểm của nó. Nó không vi phạm hiệp ước", - ông Krasnov nói.