Bàn chân giả cho mèo vô gia cư (Video)

Đăng ký
Ryzhik là con mèo đầu tiên ở Nga được lắp chân giả trên cả bốn chi.

Chú mèo vô gia cư bị bỏng lạnh hết 4 bàn chân khi nhiệt độ trên phố xuống đến - 40 độ C. May mắn thay, con mèo rơi được đưa đến các bác sĩ từ thành phố Novosibirsk, họ đã tạo ra các bộ phận giả chuyên dụng.

Ca phẫu thuật trở thành trường hợp đầu tiên ở Nga , khi các nhà khoa học đã có thể tạo ra các bộ phận giả cho bốn chi cùng một lúc.

Để tạo ra thiết bị phức tạp như chân giả, đội ngũ bác sĩ và kỹ sư đã bỏ công làm việc khá nhiều.

Bản chất của phương pháp  này của đội chuyên viên là sau khi thực hiện chụp CT, một mô hình gốc được thực hiện trên máy in 3D và  sau đó chế tạo ra bộ phận giả titan theo mẫu nói trên, cấy vào xương và trở thành phần tiếp theo của chi. Chân silicon được gắn trực tiếp vào nó.

Bàn chân nhân tạo của Ryzhik hoàn toàn thay thế  được  bàn chân thật của mèo. Bàn chân giả “lành lặn” và không gây trở ngại cho con mèo - Ryzhik rửa mặt và liếm “bộ phận” mới y như với bàn chân thật của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала