Nữ bị cáo giết con người tình lĩnh 15 năm tù

© Flickr / Dave NakayamaNhà tù
Nhà tù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bực tức vì bị người tình đuổi ra khỏi nhà, Phương đánh con chị này rồi đổ dầu châm lửa đốt. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích 15%, theo Zing.vn.

Sáng 13/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên Nguyễn Thị Xuân Phương (49 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2004, Phương và bà Nguyễn Thị Kim (43 tuổi, ngụ cùng xã) nảy sinh tình cảm yêu đương cùng giới tính. Lúc này, bà Kim đã có con riêng là Vũ Minh Thắng.

Ngày 24/11/2006, khi cả hai chuyển về sống chung thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 21/12/2018, lúc cả hai tiếp tục cãi nhau về chuyện tiền bạc, Phương bị người tình đuổi ra khỏi nhà.

© Ảnh : zingPhương tại phiên tòa.
Nữ bị cáo giết con người tình lĩnh 15 năm tù - Sputnik Việt Nam
Phương tại phiên tòa.

Khoảng 6h hôm sau, bà Kim đi làm chỉ còn Phương ở nhà cùng con riêng của người tình.

Nghĩ lại chuyện cãi nhau với bà Kim, Phương đóng cửa rồi lấy dầu để trong nhà tưới lên vật dụng châm lửa đốt. Sau đó, Phương ôm Thắng nhảy vào đám cháy.

Bị đau, bé trai vùng bỏ chạy ra phía sau nhà thì bị Phương lấy cây đánh liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đất.

Nghĩ Thắng chết, Phương vào phòng ngủ để tự tử. Nhưng do lửa cháy lớn, bị đau, Phương mở cửa chạy ra ngoài đường kêu cứu, kể việc giết Thắng cho hàng xóm nghe.

Người dân xung quanh đã đưa Thắng đi cấp cứu và dập tắt đám cháy. Theo kết luận pháp y, Thắng bị thương tích 25%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала