Ấn Độ bắt đầu cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ

© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEEQuốc kỳ Ấn Độ
Quốc kỳ Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ấn Độ đã áp dụng thuế bổ sung đối với 28 hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tài liệu do Bộ Tài chính chuẩn bị đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý Gazette of India.

Việc áp thuế sẽ có hiệu lực từ Chủ nhật, ngày 16 tháng 6. Danh mục hàng hóa bị áp thuế bao gồm sản phẩm như hạnh nhân, táo và quả óc chó.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Mỹ đe dọa Ấn Độ vì mua S-400 của Nga

Trước đó đã có báo cáo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định xóa bỏ ưu đãi thương mại của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hệ thống Ưu đãi Phổ cập (GSP). Như nhà lãnh đạo Mỹ giải thích, quyết định này là do "Ấn Độ không thể bảo đảm cho Hoa Kỳ rằng họ sẽ cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng và hợp lý vào thị trường". Thổ Nhĩ Kỳ bị tước quyền ưu tiên vì “mức độ phát triển kinh tế” của đất nước.

Các bên bắt đầu đánh thuế lẫn nhau vào năm ngoái, sau khi Trump áp đặt thêm phí đối với tất cả nguồn cung cấp nhôm và thép cho Hoa Kỳ. Đáp lại, Ấn Độ khẳng định rằng họ sẽ trả đũa bằng cách tăng thuế nhập khẩu đối với 30 hàng hóa của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала