Nghị sĩ Đức chỉ trích chính sách của bà Merkel trong quan hệ với Nga

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo đảng Cánh tả ở Bundestag, ông Gregor Gysi, tuyên bố rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel không nỗ lực đủ để cải thiện quan hệ với Nga.

“Thay vì tập trung vào lợi ích của Đức và châu Âu trong quan hệ với Nga, chính phủ liên bang đang ngày càng tích cực họat động trong phạm vi thế lực của chính quyền Mỹ, nước luôn tính đến việc leo thang chạy đua vũ trang và chính sách răn đe địa chiến lược đối với Nga”, chính trị gia người Đức nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Cựu Thủ tướng Đức: Sáp nhập Crưm vào Nga là hợp pháp

Theo ông, mối quan hệ hiện tại giữa Đức và Nga không tương ứng với mức độ cần thiết cho sự phát triển của hai nước.

Đồng thời, biện pháp trừng phạt mới chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

“Việc chấm dứt cách tiếp cận hiện nay sẽ là điều kiện để nối lại phong trào tích cực trong cuộc đối thoại giữa Đức và Nga. Điều này sẽ góp phần vào việc đạt được giải pháp hợp lý trong cuộc xung đột quốc tế”, theo ông Gysi.

Ông cũng lưu ý rằng an ninh trên thế giới không thể được đảm bảo nếu không có sự tham gia của Nga hoặc trong điều kiện đối đầu với Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала